Lỗ hổng trong quy trình truy xuất nguồn gốc thịt lợn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/10/2017 16:00 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 2 tháng triển khai chương trình truy xuất nguồn gốc thịt lợn, tại các chợ đầu mối TP.HCM đã xuất hiện những lỗ hổng từ quy trình tưởng như chặt chẽ này.

Theo ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối Hóc Môn, vào khoảng 3h sáng, 2 chiếc xe chở lợn có dấu hiệu bất thường. Theo đúng quy định, những chiếc vòng truy xuất nguồn gốc thịt lợn sẽ có thông tin như ngày giờ xuất chuồng, ngày giờ nhập lò, tuy nhiên qua kiểm tra những thông tin đó hoàn toàn không có trong những chiếc vòng này.

Theo lực lượng kiểm soát, tình trạng này đã xuất hiện tại hai chợ đầu mối thịt lợn Hóc Môn và có dấu hiệu ngày càng tăng dần.

Lý giải về việc vòng truy xuất nguồn gốc không có thông tin, cơ quan chủ quản đề án này là Sở Công Thương cho biết, nguyên nhân là do các chủ thể nằm trong đề án truy xuất không thực hiện quy định theo đề án.

Việc nạp thông tin truy xuất phụ thuộc vào các chủ thể, trong khi không ai biết khi nào các chủ thể thực hiện đồng bộ thông tin, chỉ biết hiện mỗi ngày người tiêu dùng vẫn phải trả gián tiếp 6.000 đồng để đeo vòng truy xuất cho mỗi con lợn. Lợn có đeo vòng, nhưng những thông tin chưa được kích hoạt chỉ là vô nghĩa.

Thiếu liên kết trong đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn Thiếu liên kết trong đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn

VTV.vn - Sự thiếu liên kết giữa cơ quan quản lý với người chăn nuôi, khoảng cách địa lý... là một số nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước