Lo ngại bị tấn công, IS "cuống cuồng" phòng bị thủ đô tự xưng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/05/2016 13:43 GMT+7

VTV.vn - Phiến quân IS vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Raqqa, Syria do những lo ngại sẽ bị tấn công.

Hiện Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nhanh chóng triển khai thêm binh lính và dựng thêm nhiều điểm phòng thủ để bảo vệ Raqqa, thành phố được xem là thủ đô tự xưng của tổ chức này.

Trước thông tin tình báo trên, phát ngôn lực lượng liên quân chống IS do Mỹ lãnh đạo thông báo sẽ tiến hành những điều chỉnh thích hợp, để các cuộc không kích đạt hiệu quả cao hơn.

Trong một diễn biến khác có liên quan tới cuộc chiến chống IS trên thế giới, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ lo ngại về khả năng lực lượng Boko Haram của Nigeria có thể đã cử binh lính tới chiến đấu cùng với IS trên lãnh thổ Lybia.

Ông Antony Blinken cũng nhấn mạnh rằng nếu điều này được xác nhận thì chính phủ các nước cần phối hợp chặt chẽ để chặt đứt mối liên hệ này càng sớm càng tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước