Lọc nước biển thành nước ngọt - Giải pháp cho bài toán thiếu nước tại UAE

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/06/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều công đoạn, nước biển sẽ được lọc thành những sản phẩm nước ngọt, hiện 80% lượng nước mà Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang sử dụng là từ nước biển.

Trung Đông vẫn luôn được biết đến là những mảnh đất sa mạc cằn cỗi, an ninh nguồn nước là nỗi lo thường trực. Nhưng chính nỗi lo ấy lại đang là động lực khiến nhiều quốc gia tại đây quyết tâm chinh phục một trong những bài toán lớn nhất là nước.

Biến nước biển thành nước ngọt trên quy mô đại trà và với chi phí thấp, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang thực hiện để tiến tới mục tiêu không còn đối mặt với nỗi lo thiếu nước.

Lọc nước biển thành nước ngọt, công nghệ đã được khai phá từ những năm 1950. Thế nhưng, để lọc nước biển trên quy mô đại trà, chi phí thấp vẫn là một bài toán khó. Tại Abu Dhabi, một dự án đang được triển khai để giải bài toán đó.

Tiêu tốn cho năng lượng chiếm tới 70% tổng chi phí để sản xuất nước ngọt từ nước biển. Tại Masdar, hai giải pháp đang được các nhà khoa học song song tiến hành. Tận dụng các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên, đồng thời tập trung giảm thiểu hao phí năng lượng của hệ thống.

Nước biển được lấy về, khử khuẩn rồi sẽ được chuyển tới nhà máy. Các bình áp lực sẽ đẩy nước biển qua các màng lọc với áp suất cao, qua đó tách muối ra khỏi nước. Một hệ thống như tại đây có thể hoạt động với nguồn năng lượng thấp, chỉ dựa vào nguồn điện của các tấm pin năng lượng mặt trời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

UAE

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước