Lợi dụng chống sạt lở, đầu nậu vô tư “xẻ thịt” đồi đất ở Đồng Nai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/08/2017 16:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Đồng Nai, với danh nghĩa chống sạt lở các đầu nậu vô tư xẻ thịt nhiều quả đồi, lấy đi hàng ngàn mét khối đất, đá, khi chưa có sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Tại Ấp Cây Dầu, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, cách Quốc lộ 20 khoảng 5km, theo quan sát của phóng viên, có rất nhiều xe ben ra vào liên tục để vận chuyển đất, đá.

Tại địa điểm cách xã Thanh Sơn khoảng 10km, hoạt động này cũng đang diễn ra khá nhộn nhịp. Đúng như người dân địa phương nói, đây giống như một "đại công trường khai thác đất, đá".

Để tìm hiểu về việc cấp phép cho các công trình này, phóng viên đã tìm đến cơ quan quản lý địa phương. Đại diện đơn vị này xác nhận các công trình chống sạt lở nếu có vận chuyển đất, đá đi nơi khác thì phải được sự phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quay trở lại nơi người dân gọi là công trường khai thác trái phép, qua tìm hiểu, xác minh, không chỉ huyện Tân Phú, mà hiện nay tại các huyện Định Quán, Trảng Bom, tình trạng lợi dụng chống sạt lở xẻ thịt các đồi đất để lấy đất, đá cũng đang diễn ra phổ biến.

Đồng Nai: Đất đồi bị xẻ tan hoang, chính quyền "không biết"? Đồng Nai: Đất đồi bị xẻ tan hoang, chính quyền 'không biết'?

VTV.vn - Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương đang là một dấu hỏi lớn khi hàng chục hecta đất đồi, rừng bị san phẳng bởi các đối tượng khai thác đất trái phép ở Đồng Nai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước