ĐĂK LĂK:

Lớp học có... 5 học sinh vì huyện thừa 500 giáo viên, 32 hiệu phó

Quốc Thái - Duy Hòa (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 14:06 GMT+7

VTV.vn - Một lớp học chỉ có 5 học sinh là cách để tăng số lượng lớp học để có chỗ cho giáo viên dạy. Đây là hệ quả do hợp đồng thừa hơn 500 giáo viên, bổ nhiệm thừa 32 hiệu phó.

Tình trạng thừa giáo viên xảy ra hầu hết ở các trường từ tiểu học đến trung học cơ sở tại Krông Păk. Vì thừa giáo viên nên nhiều trường chỉ bố trí hơn 20 học sinh/lớp. Cá biệt có trường chỉ bố trí có 5 học sinh một lớp. Theo đại diện UBND huyện Krông Păk không chỉ tuyển thừa giáo viên mà huyện này còn thừa tới 32 cả hiệu phó.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Păk đã từng cho biết: "UBND huyện Krông Păk bổ nhiệm thừa 32 hiệu phó là hoàn toàn chính xác, bậc mầm non thừa 1, bậc tiểu học thừa 19 và bậc THCS thừa 12. Hiện tại, chúng tôi đã sắp xếp được 10 phó hiệu trưởng và còn thừa 20 phó hiệu trưởng. Thông tin việc UBND huyện Krông Păk hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế hơn 500 giáo viên là thông tin hoàn toàn chính xác".

Theo ông Miêng Klơng, Giám đốc Sở Nội vụ Đăk Lăk, phải đến năm 2018, huyện Krông Păk mới sắp xếp được hết số hiệu phó bổ nhiệm thừa, còn hàng trăm giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu thì đến năm 2019 mới giải quyết xong. Trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên là do ông Nguyễn Sỹ Kỷ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Păk nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đăk Lăk: Một huyện miền núi thừa hơn 500 giáo viên Đăk Lăk: Một huyện miền núi thừa hơn 500 giáo viên

VTV.vn - 500 là con số giáo viên thừa của huyện miền núi Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Lớp học có... 5 học sinh vì huyện thừa 500 giáo viên, 32 hiệu phó - Ảnh 2.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước