Ma trận tên đường tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/11/2016 20:50 GMT+7

VTV.vn - Với 2.100 tên đường tạm, đường trùng nhau, đường không có ý nghĩa... không nói quá khi nói rằng người dân tại TP.HCM đang sống trong một "ma trận" tên đường.

Theo thống kê vừa được Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển đưa ra trong một nghiên cứu mới đây, TP.HCM hiện tồn tại hơn 2.100 tên đường tạm, đường trùng nhau, đường không có ý nghĩa, thiếu tính thẩm mỹ cần được đặt, đổi tên. 

Trong đó, có tới hơn 1.770 tên đường tạm và chưa có tên, có thể kể ra một vài cái đường tạm toàn chữ lẫn số như đường D2, D3, D5. Hay cũng có tên đường khá lạ và trúc trắc như: Đường đo đạc bản đồ, Đường 6 Tia – 8 Chắc – Reo – 9 Bi. Bên cạnh đó là chưa kể hàng trăm tên đường trùng, trùng ngay trong một quận hoặc trùng các quận với nhau như đường Phạm Viết Chánh hay Chu Văn An. 

Ngoài ra, theo nhóm nghiên cứu, một số tên đường còn bị sai tên danh nhân, dẫn đến sự hiểu sai về lịch sử. Tiêu biểu như đường Trương Quốc Dung (đúng ra phải là Trương Quốc Dụng), hay đường Nguyễn Duy Dương (đúng ra phải là Võ Duy Dương). Và chính những điều này đã và đang khiến TP.HCM trở thành thành phố của "ma trận" tên đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước