Malaysia lo ngại nhiều người dân theo đạo Hồi từ chối tiêm chủng cho trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/07/2016 20:28 GMT+7

VTV.vn - Hiện, số lượng các gia đình ở Malaysia theo đạo Hồi từ chối tiêm chủng cho con nhỏ tăng hơn gấp 2 lần trong 3 năm trở lại đây (hơn 1.500 trường hợp).

Chính phủ Malaysia cho biết, nguyên nhân của sự việc không chỉ xuất phát từ mối lo ngại về các tác dụng không mong muốn của vaccine mà các gia đình còn cho rằng, vaccine chứa các chất bị cấm trong đạo Hồi do chiết xuất từ sản phẩm của lợn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước