Mang thai ở tuổi vị thành niên: Thực trạng đáng báo động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/07/2017 19:28 GMT+7

VTV.vn - Thiếu hiểu biết, không được giáo dục đầy đủ là những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở giới trẻ.

Nạn phá thai ở giới trẻ đang là một trong những vấn nạn xã hội chính của nhiều nước. Một con số đáng giật mình là có tới 25% người trẻ dưới 20 tuổi chọn phá thai khi có thai, với lý do là chưa đủ trưởng thành hay do sợ bố mẹ. Scotland là nơi có tỷ lệ phá thai trong giới trẻ cao nhất thế giới, chiếm tới 1/4 tổng số vụ phá thai.

Thiếu hiểu biết, không được giáo dục đầy đủ là những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mang thai ngoài ý muốn mà chính giới trẻ cũng không lường trước được hậu quả mà nó mang lại.

Lên 8 tuổi, Ilse đã được cha mẹ gửi đến trại huấn luyện tình dục để dạy kỹ năng làm vợ, làm mẹ. Ilse chỉ là một trong số 50% trẻ em tại Mozambique kết hôn khi cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện. Và giờ đây, khi mới 15 tuổi, em đã có một đứa con 1 tuổi.

Không chỉ tại Mozambique, số liệu của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc cho thấy mỗi năm trên thế giới có 16 triệu nữ vị thành niên mang thai do kết hôn sớm, hầu hết ở các nước đang phát triển.

Trong khi đó, tại Philippines, một trong những nguyên do lớn nhất cho tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên là bởi rất nhiều trong số các em làm việc trong nghề mại dâm. Theo thống kê, hiện có khoảng 100.000 trẻ em tại đất nước này đang bị coi như món hàng mua bán mỗi đêm. Các em thường thiếu kỹ năng sống dẫn đến tình trạng nhiều em mang thai sau những lần phục vụ khách.

Còn tại những nước phát triển hơn như Anh, Mỹ, vấn nạn mang thai đến từ tư tưởng thoáng của giới trẻ. Tại Mỹ, có tới 75% số vụ mang thai của trẻ vị thành niên do ngoài ý muốn và gần một nửa trong số những trẻ vị thành niên đó tìm đến các dịch vụ phá thai.

Dù cho có ở đâu, trong hoàn cảnh nào, việc mang thai ở tuổi vị thành niên cũng khiến cho cuộc sống của các em trở nên khó khăn hơn rất nhiều và dường như sẽ đẩy các em vào một tương lai mờ mịt hơn.

Báo động tình trạng nạo phá thai tuổi vị thành niên Báo động tình trạng nạo phá thai tuổi vị thành niên

VTV.vn - 300.000 ca nạo phá thai mỗi năm trong độ tuổi 15-19 tuổi. Con số này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải giật mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước