Miền Trung Italy hoang tàn sau thảm họa động đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/08/2016 16:40 GMT+7

VTV.vn - Bốn ngày sau thảm họa động đất, miền Trung Italy giờ đã trở thành đống đổ nát hoang tàn.

Ngày thứ 7 vừa qua, Italy đã tổ chức quốc tang cho 291 nạn nhân của vụ động đất xảy ra 4 ngày trước, khiến khu vực miền Trung Italy trở thành đống đổ nát. Sau 4 ngày, với công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương nhưng cực kỳ khó khăn vì sạt lở đường, thị trấn Amatrice, nơi tâm chấn, đã trở thành đống đổ nát hoàn toàn.

Lễ quốc tang được tổ chức tại nhà thể thao tại thị trấn Ascoli Piceno gần nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng. Quốc kỳ đã được treo rủ trên khắp Italy khi người dân tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa.

Cơ quan bảo vệ dân sự tại Rome cho hay, 388 người đã bị thương do động đất, 40 trong số đó hiện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 2.500 người đã bị mất nhà cửa. Dù hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đã mờ dần nhưng giới chức địa phương cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi chắc chắn không còn ai mất tích.

Viện địa chất Italy ước tính Accumoli, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, đã lún 20cm sau thảm họa này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước