Du lịch Myanmar "gặp họa" sau động đất 6,8 độ richter

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/08/2016 20:53 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Tôn giáo và Văn hóa Myanmar, đã có ít nhất 187 ngôi chùa cổ tại cố đô Bagan bị phá hủy nghiêm trọng, sau trận động đất 6,8 độ richter xảy ra vào ngày hôm qua.

Theo đó, nhiều ngôi chùa Phật giáo cổ ở Bagan đã bị hư hại nặng và khó có khả năng phục hồi nguyên trạng. Hiện chính phủ Myanmar đã phải cử quân lính, cảnh sát đến bảo vệ và thu dọn đóng đổ nát tại những ngôi chùa này.


Theo thống kê đã có ít nhất 187 ngôi chùa cổ tại cố đô Bagan bị phá hủy nghiêm trọng (Ảnh: AFP/Getty Image)

Theo thống kê đã có ít nhất 187 ngôi chùa cổ tại cố đô Bagan bị phá hủy nghiêm trọng (Ảnh: AFP/Getty Image)

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Myanmar cũng xác nhận đã có 3 nạn nhân thiệt mạng và đều do nhà bị sập đè lên người.

Bagan với khoảng 2.000 - 3.000 ngôi chùa là điểm du lịch phát triển nhanh chóng của Myanmar. Vì thế, việc các ngôi chùa bị phá hủy sau trận động đất đang khiến cho người dân lo sợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch mới phục hồi gần đây của quốc gia này.


Vụ động đất diễn ra ở miền trung Myanmar. Đồ họa: usgs

Vụ động đất diễn ra ở miền trung Myanmar. Đồ họa: usgs

Bagan, hay còn được gọi là Pagan, có hơn 2.200 cấu trúc bao gồm chùa và đền thờ được xây dựng từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14.Bagan nằm ở miền trung Myanmar, từng là thủ đô của nước này từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13, và hiện là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước