Một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị vào năm 2050

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/02/2016 15:53 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới nhất của đại học New South Wales, Australia, đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị và mắc các bệnh liên quan đến thị lực.

Đáng chú ý là sẽ có khoảng 1 tỷ người đối mặt với nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Nghiên cứu cũng chỉ rõ nguyên nhân là do người dân thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước