Mỹ đã không kích Syria theo phương án có quy mô nhỏ nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/04/2018 19:14 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin mà tờ Wall Street Journal, Mỹ mới có được, Tổng thống Trump trong khi lựa chọn phương án không kích Syria vừa qua đã chọn cách tấn công quy mô nhỏ nhất.

Theo tờ báo này, điều đó là dấu hiệu cho thấy đường hướng an ninh quốc phòng của Mỹ tới đây sẽ bớt cứng rắn hơn.

Thuận theo sự cẩn trọng của Bộ Quốc phòng, Tổng thống Mỹ Trump đã từ bỏ ý định thực hiện một cuộc tấn công rầm rộ hơn vào Syria. 3 phương án quân sự đã được đặt lên bàn họp tại Nhà Trắng, bao gồm:

- Phương án 1: Không kích vào các mục tiêu chỉ liên quan đến năng lực sản xuất vũ khí hóa học của Syria.

- Phương án 2: Không kích thêm các mục tiêu chỉ huy quân sự.

- Phương án 3: Không kích thêm cả các cơ sở phòng không của Nga đóng trên đất Syria. Đây là phương án có quy mô lớn gấp 3 lần phương án cuối cùng được chọn.

EU bất đồng về cuộc không kích Syria EU bất đồng về cuộc không kích Syria Pháp thuyết phục Mỹ duy trì sự hiện diện ở Syria Pháp thuyết phục Mỹ duy trì sự hiện diện ở Syria Anh sẽ xem xét các phương án nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học Anh sẽ xem xét các phương án nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước