Mỹ dọa đáp trả nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 14:35 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vừa lên án vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên ngày 20/10 và tuyên bố sẽ đáp trả nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, dù thất bại, song vụ phóng tên lửa này vẫn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Carter khẳng định, mọi hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ bị đáp trả đích đáng.

Phía Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét "việc triển khai vĩnh viễn các khí tài quân sự chiến lược của Mỹ" tại nước này.

Trong khi đó, phía Triều Tiên tuyên bố việc phóng vệ tinh và quyền sử dụng không gian vì mục đích hòa bình của nước này là "hợp pháp".

Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tiếp tục phóng thêm vệ tinh theo chương trình quốc gia phát triển không gian vũ trụ của mình.

CHDCND Triều Tiên có thể đã thất bại trong vụ thử tên lửa CHDCND Triều Tiên có thể đã thất bại trong vụ thử tên lửa

VTV.vn - Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, sáng 20/10, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, nhưng dường như vụ phóng đã thất bại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước