Năm 2017, 1,4 triệu trẻ em châu Phi có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 15:58 GMT+7

1,4 triệu trẻ em có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng nặng trong năm nay.

VTV.vn - 1,4 triệu trẻ em có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng nặng trong năm nay tại 4 quốc gia châu Phi: Nam Sudan, Nigeria, Somali và Yemen.

Đây là số liệu được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF đưa ra trong một báo cáo mới nhất. Báo cáo được UNICEF đưa ra trong bối cảnh một trong 4 quốc gia là Nam Sudan vừa tuyên bố nạn đói đối với khoảng 50% dân số nước này.

Liên hợp quốc gọi đây là thảm họa đói tồi tệ nhất kể từ khi giao tranh nổ ra tại nước này 3 năm trước.

Còn tại Nigeria hay Yemen, an ninh lương thực cũng bị cản trở bởi xung đột khiến gần 1 triệu trẻ em mắc suy dinh dưỡng.

Tại Somali, số trẻ em mắc suy dinh dưỡng cũng đã tăng gần 200% so với năm 2014, do hạn hán kéo dài và các thiên tai khác. UNICEF hiện đang kêu gọi sự viện trợ từ khắp nơi trên thế giới cũng như làm việc với các tổ chức khác nhau nhằm cứu đói số trẻ em trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước