NASA sử dụng vệ tinh mới để theo dõi bầu khí quyển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/11/2015 15:15 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã đưa vào sử dụng vệ tinh quan sát Carbon 2 (OCO-2) để đo nồng độ khí CO2 trong khí quyển.

OCO-2 là vệ tinh đầu tiên có thể thu thập hình ảnh về lượng khí thải CO2 trên phạm vi toàn cầu, cũng như các hiệu ứng hấp thụ CO2 ở rừng và biển. Vệ tinh này sẽ bay trong quỹ đạo cách bề mặt trái đất 105km.

Dựa trên các thông số, NASA sẽ xác định những địa điểm có lượng khí CO2 tăng mạnh hàng năm để kiểm soát hiệu ứng nhà kính. Dự kiến vệ tinh mới này sẽ hoạt động trong vòng ít nhất 2 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước