Nepal thắt chặt các biện pháp an ninh trên đỉnh Everest

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/05/2017 21:32 GMT+7

Nguồn ảnh: Boston.com

VTV.vn - Chính phủ Nepal - quốc gia có tuyến đường chính lên đỉnh Everest - đang nỗ lực đưa ra biện pháp nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Hiện giới chức Nepal đang cân nhắc đề xuất, giới hạn độ tuổi được phép lên đỉnh Everest là từ 76 tuổi, để tránh nguy cơ sức khỏe với người cao tuổi. Đề xuất này đã được đưa ra, sau vụ việc thiệt mạng đáng tiếc của cụ Min Bahadur Sherchan, 85 tuổi, khi đang trên hành trình một lần nữa lập lại kỷ lục là người già nhất chinh phục đỉnh Everest.

Bên cạnh đó, Nepal cũng đã tăng nặng việc xử phạt những hành vi leo núi trái phép. Một du khách Nam Phi mới đây đã bị phạt đến 22.000 USD và tịch thu hộ chiếu để trục xuất do cố tình tới khu vực Everest mà không đăng ký với chính quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước