Ô nhiễm tới mức báo động ở Thủ đô Nepal

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/03/2017 09:34 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Kathmandu Post

VTV.vn - Thủ đô Katmandu của Nepal hiện đang trong tình trạng ô nhiễm ở mức báo động.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số PM 2.5, tức là chỉ số hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet trong không khí, đang ở mức cao gấp 9 lần ngưỡng cho phép.

Nguyên nhân của ô nhiễm là từ các công trình xây dựng, công trình đào giếng lấy nước uống, khí thải từ xe ô tô đã quá niên hạn sử dụng và việc đốt than hàng ngày của người dân. Theo WHO, ô nhiễm là nguyên nhân của 10.000 ca tử vong ở quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước