Ngày không mặc áo ngực nâng cao nhận thức phòng chống ung thư vú

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 19:29 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/10, trong suốt 6 năm qua, luôn được coi là Ngày không mặc áo ngực.

Ngày 13/10, trong suốt 6 năm qua, luôn được coi là Ngày không mặc áo ngực. Nó bắt đầu từ chiến dịch truyền thông được khởi xướng bởi một bác sĩ phẫu thuật người Canada. Vị bác sĩ này muốn nhờ cách làm đặc biệt này để kêu gọi, nhắc nhở phụ nữ nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên, tầm soát ung thư vú.

Ung thư vú là căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất đối với phụ nữ trên toàn thế giới. Cứ 8 phụ nữ trên thế giới sẽ có 1 người mắc ung thư vú. Còn tại EU, cứ 1 trong 10 phụ nữ sẽ có khả năng mắc căn bệnh này, trước khi họ 80 tuổi. Đáng chú ý là 2/3 số trường hợp ung thư vú tại châu Âu là ở độ tuổi dưới 50.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước