Nhận biết sớm dấu hiệu sốc nhiệt và cách xử trí

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 14:42 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao rất dễ gây ra hình thái nghiêm trọng nhất của tổn thương do nhiệt hay còn gọi là sốc nhiệt.

Sốc nhiệt có thể giết hoặc gây tổn hại cho não và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Mặc dù sốc nhiệt chủ yếu xảy ra ở những người trên 50 tuổi nhưng nắng to và nhiệt độ cao như hiện nay, người trẻ cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Mỗi người sẽ có những biểu hiện và triệu chứng sốc nhiệt khác nhau. Tuy nhiên, các triệu chứng và dấu hiệu phổ biến của sốc nhiệt bao gồm:

- Thân nhiệt cao nhưng không có mồ hôi

- Da nóng đỏ và khô

- Mạch nhanh, khó thở

- Hành vi kì lạ và có thể bị ảo giác

- Co giật hoặc hôn mê

Khi trong nhà có người mắc các triệu chứng của sốc nhiệt, người nhà nên xử lý theo phương pháp sau:

- Di chuyển nạn nhân ra khỏi ánh mặt trời, vào bóng râm hoặc nơi có điều hòa nhiệt độ.

- Gọi trợ giúp y tế khẩn cấp.

- Làm mát cơ thể nạn nhân bằng cách phủ vải ẩm hoặc phun nước mát. 

- Nếu có thể cho nạn nhân uống nước lạnh hoặc nước giải khát không chứa cồn và caffeine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước