Nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng lao động trẻ em trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/03/2016 19:54 GMT+7

VTV.vn - Tại một xưởng may ở quận Bình Tân, TP.HCM, có nhiều em chưa đến độ tuổi lao động vẫn được nhận vào làm.

Vào vai một lao động trẻ em 15 tuổi, phóng viên đã được "cò" tiếp cận, dụ dỗ tại bến xe miền Đông và chở đến một chỗ khuất để giao dịch. Dù biết người mình cần thuê không có giấy tờ tùy thân, chưa đến độ tuổi lao động nhưng người chủ vẫn trả cho "cò" 600.000 đồng.

Được biết, yêu cầu để đứa trẻ được nhận việc là phải nhắn một tin nhắn với nội dung “Bị ba mẹ đuổi khỏi nhà” vào điện thoại của "cò".

Khi phóng viên được nhận vào làm và đưa đến xưởng may, chủ xưởng may yêu cầu, trong vòng 2 tháng làm việc tại đây không được liên lạc với gia đình, không được ra ngoài; lương không trả theo tháng, mà trả theo năm, phải làm việc từ 07h00 - 22h00.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước