Nhiều địa phương cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/04/2018 22:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Từ Bình Thuận đến Kiên Giang, hàng loạt địa phương đang được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trong tiết trời khô hạn, nắng nóng kéo dài, bất cứ vạt rừng, thảm cỏ hay khu dân cư nào cũng có thể xảy ra tai nạn cháy nổ. Theo Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, tại các tỉnh phía Nam, từ Bình Thuận đến Kiên Giang đều có các địa phương được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cao nhất: cấp 5. 

Trong khi Long An, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Bình Dương, Bình Phước cũng được cảnh báo nguy cơ cháy cấp độ 4. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước