Nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng kiệt quệ vì tín dụng đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/07/2018 13:13 GMT+7

VTV.vn - 5 năm qua, cả xã Lát (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã có hơn 50 hộ gia đình kiệt quệ vì tín dụng đen.

Mất đất, mất nhà, gia đình chị Liêng K'phê ở xã Lát phải dựng ngôi nhà tạm để sinh sống. Lý do bởi gia đình chị có vay nóng một người trong xã 217 triệu đồng. Sau vài năm, số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 1 tỷ đồng. Gia đình chị Liêng K'phê đành chấp nhận giao sổ đỏ miếng đất hơn 3.000 m2 cho chủ nợ.

Tương tự, năm 2014 gia đình ông Ma Hênh đi vay số tiền 110 triệu đồng, nhưng bị trừ trước 33 triệu đồng tiền lãi, chỉ lấy được 77 triệu đồng. Đến hiện tại, dù đã trả 110 triệu đồng tiền gốc, nhưng được thông báo vẫn còn nợ tới 370 triệu đồng.

Không còn khả năng chi trả, nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, mất đất. Đây cũng là tình trạng đã và đang diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương ở khu vực Tây Nguyên.

Hà Tĩnh: Lừa đảo tín dụng 'đen', nhiều nạn nhân không dám trình báo do bị đe dọa Hà Tĩnh: Lừa đảo tín dụng "đen", nhiều nạn nhân không dám trình báo do bị đe dọa

VTV.vn - Lại thêm một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động tín dụng "đen" vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giữ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước