Nhiều người nhiễm HIV/AIDS chưa có BHYT

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/09/2015 20:34 GMT+7

VTV.vn - Do nhiều nguyên nhân nên đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm HIV/AIDS tham gia Bảo hiểm Y tế vẫn còn rất thấp.

Từ năm 2017, người nhiễm HIV/AIDS không còn được cấp phát thuốc ARV, sử dụng trong điều trị HIV/AIDS miễn phí do các tổ chức quốc tế sẽ cắt bỏ nguồn tài trợ. Vậy nên, việc tham gia Bảo hiểm Y tế sẽ giúp các bệnh nhân HIV/AIDS giảm thiểu rất nhiều chi phí mua thuốc cũng như điều trị khác. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm HIV/AIDS tham gia Bảo hiểm Y tế vẫn còn rất thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước