Nhiều tranh cãi về việc dỡ bỏ Dinh Thượng Thơ, TP.HCM

Trí Thức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/05/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Đã có nhiều ý kiến phản đối từ một số kiến trúc sư xung quanh việc việc dỡ bỏ Dinh Thượng Thơ, TP.HCM vốn có tuổi đời lên đến 130 năm.

Ngày 16/4 vừa qua, phương án thiết kế quy hoạch chi tiết công trình xây dựng mở rộng, nâng cấp trụ sở HĐND, UBND TP.HCM đã được trưng bày lấy ý kiến người dân. Ngay lập tức, đã xuất hiện nhiều tranh cãi vì để thực hiện dự án, sẽ phải phá bỏ tòa nhà số 59 - 61 Lý Tự Trọng mà người dân vẫn quen gọi là Dinh Thượng Thơ.

Theo thiết kế, phần mặt trước của tòa nhà UBND thành phố hiện tại, còn gọi là Dinh Xã Tây, sẽ được giữ nguyên, Dinh Thượng Thơ sẽ bị phá bỏ để xây cụm công trình mới ở phía sau. Các kiến trúc sư đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện. Trong khi đó, đại diện UBND TP.HCM cho rằng, công trình xuống cấp nên cần được thay mới.  


Ngày 6/3, cưỡng chế phá phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực Ngày 6/3, cưỡng chế phá phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

VTV.vn - Sáng 6/3, Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ phần công trình sai phạm tại tòa nhà 8B phố Lê Trực, Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước