Nhức nhối nạn tảo hôn ở Sơn La

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/10/2016 13:17 GMT+7

VTV.vn - Một số xã như Lóng Luông, Mộc Châu, tình trạng tảo hôn lên đến 52%; xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỷ lệ tảo hôn là 68%, tất cả những con số này đều tăng lên so với các năm.

Tại địa bàn tỉnh Sơn La, trong những năm qua, các cấp chính quyền vẫn đẩy mạnh tuyên truyền về nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Kết quả ban đầu cho thấy vấn đề hôn nhân cận huyết đã giảm xuống rõ rệt. Tuy nhiên, tại một số vùng sâu vùng xa tình trạng tảo hôn lại có xu hướng gia tăng.

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn La, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có gần 500 cặp tảo hôn. Một số xã như Lóng Luông, Mộc Châu tình trạng tảo hôn lên đến 52%; xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỷ lệ tảo hôn là 68%... tất cả những con số này đều tăng lên so với các năm trước.

Nguyên nhân được xác định là do một số hủ tục vẫn chưa được xóa bỏ như kéo vợ, hứa hôn, ép hôn, tâm lý mong có con có cháu sớm. Bên cạnh đó, là do kinh tế và giao thông đi lại khó khăn nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước