Những con số "giật mình" về nạn xâm hại tình dục tuổi học sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 14:14 GMT+7

VTV.vn - Xâm hại tình dục tuổi học sinh - câu chuyện không còn quá mới mẻ nhưng nó đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây.

Một nữ học sinh bị để ý quá mức tới cơ thể; một học sinh bị các anh học cùng trường đón đường trêu chọc, đụng chạm; Một cậu bé nhờ anh hàng xóm giảng bài nhưng thường xuyên bị anh ta "vô tình" chạm vào "vùng nhạy cảm" trên cơ thể... Đây chính là sự khởi đầu của nạn lạm dụng tình dục trẻ em và có thể dẫn đến xâm hại tình dục. Thế nhưng, không nhiều em học sinh, ở độ tuổi thiếu niên biết sự nguy hiểm của những hành vi này.

Số liệu thống kê mới nhất được công bố ngày 29/3 vừa qua cho thấy: trong 5 năm, từ 2011-2015, trên cả nước có tới 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em trong số 8.200 vụ xâm hại trẻ nói chung. Năm 2011, lực lượng chức năng bắt hơn 1.000 đối tượng, đến năm 2015 số đối tượng tăng lên hơn 1.400 đối tượng.

Cũng theo thống kê, tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước. Có những trường hợp do sự lơ là của người lớn nhưng cũng có trường hợp các em bị xâm hại ở những nơi ít ngờ đến nhất.

Một câu hỏi đặt ra là gia đình, nhà trường và xã hội đã trang bị những gì cho các em khi mà vấn đề lạm dụng tình dục, xâm hại tình dục ngày một gia tăng đáng lo ngại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước