Những thợ lặn làm nên phép màu trong cuộc tìm kiếm đội bóng thiếu niên Thái Lan

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/07/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Hai thợ lặn phát hiện ra vị trí của đội bóng thiếu niên đầu tiên là Rick Stanton và John Volanthen thuộc Hội đồng giải cứu hang động Anh.

Mỗi người trong số hơn 1.000 người tham gia chiến dịch cứu hộ đội bóng đều xứng đáng được gọi là anh hùng. Nhưng những người góp công lớn nhất phải kể đến hai thợ lặn Rick Stanton và John Volanthen đến từ Anh. 

Nhận được lời yêu cầu giúp đỡ từ Chính phủ Thái Lan, cả hai đã lên đường cùng với một chuyên gia hang động và có mặt ở hang Tham Luang từ ngày 28/6. Hai anh được đánh giá là những thợ lặn cứu hộ trong hang xuất sắc nhất thế giới. Điều thú vị là Stanton từng làm lính cứu hỏa ở Coventry trong 25 năm, còn Volanthen là một kĩ sư mạng tại Bristol.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước