Nỗ lực ngăn chặn bệnh dại và giảm số lượng chó hoang tại Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/01/2017 15:56 GMT+7

VTV.vn - Ít ai biết rằng, Phuket - điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan - còn là nơi điều trị cho hàng nghìn chú chó được cứu từ những đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.

Việt Nam mỗi năm tiêu thụ hơn 5 triệu con chó. Số lượng chó lớn như vậy có nguồn gốc từ đâu? Có phải từ những vụ bắt trộm chó xảy ra trên khắp cả nước hay còn có nguồn cung cấp nào khác. Để tìm ra câu trả lời, nhóm phóng viên VTV đã thực hiện một vệt phóng sự điều tra về con đường buôn lậu chó từ các nước vào Việt Nam.

Điểm đến đầu tiên sẽ là Phuket - điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Ít ai biết rằng, đây còn là nơi nuôi dưỡng và điều trị cho hàng nghìn chú chó, mèo được cứu từ những đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Hãy cùng các phóng viên VTV theo chân những nhân viên đi bắt chó hoang của trung tâm cứu hộ để xem 1 ngày làm việc của họ như thế nào.

Người Thái Lan không ăn thịt chó, còn việc giết mổ, buôn bán chó sẽ phải đối diện với mức án lên đến 2 năm tù. Chính vì vậy, chó hoang nhiều như những cây dừa trên đảo Phuket, chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh dại cho du khách.

Theo tìm hiểm, công việc của hai nhân viên trung tâm cứu hộ Soidog là đi bắt những con chó hoang về tiêm phòng và triệt sản để giảm bớt số lượng chó hoang trên đảo.

Không khó để phân biệt chó nhà với chó hoang, bởi ở Thái Lan, chó nhà đều được mang vòng cổ. Chó hoang thường xuyên bị đói nên thức ăn là cách dễ nhất để tiếp cận. Dụng cụ để bắt chó cũng nhanh chóng được chuẩn bị: 1 chiếc ống phi tiêu cùng với kim tiêm đã được tẩm thuốc mê, khi lắp phi tiêu vào đầu ống và thổi mạnh vào đầu ống còn lại thì phi tiêu này sẽ cắm vào con chó và làm cho nó bị mê man bất tỉnh. Từ đó, việc bắt giữ sẽ dễ dàng hơn.

Trong khi chú chó hoang đang mải mê với đồ ăn, người ta sẽ thổi ống phóng phi tiêu vào con chó. Dù chú chó này tự rút được mũi kim tiêm ra, nhưng chỉ 5 phút sau thuốc mê sẽ có tác dụng.

Mỗi con chó sau khi bị bắt sẽ được đưa ngay về trung tâm cứu hộ Soidog, cân trọng lượng, ghi rõ ngày bắt, địa điểm, giới tính... trước khi được kiểm tra sức khỏe tổng thể.

Cách đó hơn 100 km, những nhân viên thuộc một trạm cứu hộ khác cũng đang tất bật với công việc đi bắt chó hoang. Hôm nay, họ nhận được tin có một đàn chó con xuất hiện gần khu vực trạm. Chỉ vài lần vung vợt, những chú chó con đã bị bắt gọn.

Nhiều năm thực hiện công việc này, anh Sak Nê đã thành thạo đến mức có thể bắt giữ nhiều con chó hoang mà không cần dùng bất cứ dụng cụ nào.

Ngay sau khi được đưa về trạm, những chú chó hoang sẽ được tiêm phòng bệnh dại rồi thực hiện phẫu thuật triệt sản. Đây là cách tốt nhất để giảm số lượng chó hoang đang gia tăng một cách chóng mặt trên đất nước Thái Lan.

Trước khi rời khỏi trạm cứu hộ này, những chú chó hoang được xăm một vết đen trên tai để phân biệt với chó hoang chưa được kiểm soát. Sau đó, chúng được thả về đúng vị trí bị bắt trước đó. Trung bình 1 tháng, trạm cứu hộ này thực hiện việc tiêm phòng, triệt sản và điều trị bệnh cho hơn 1.000 chú chó hoang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước