Nóng cuộc chạy đua kinh doanh trong vũ trụ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 16:16 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc đua chinh phục vũ trụ, các quốc gia không còn ở vị trí trung tâm, mà đã nhường chỗ cho các công ty tư nhân.

Hiện, cuộc chạy đua giữa các công ty cung cấp dịch vụ này đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, bởi nó thu hút sự quan tâm đặc biệt của các vị khách lắm tiền nhiều của. Trong cuộc đua đó, Sao Hỏa và Mặt Trăng sẽ là những địa điểm hấp dẫn nhất trong cuộc chạy đua này.

Cách đây 3 ngày, vị tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố sẽ tiến hành chuyến du lịch đầu tiên lên thăm Mặt Trăng vào cuối năm sau 2018, tức là chỉ còn hơn 1 năm nữa. Gần 50 năm sau khi con người đặt bước chân đầu tiên lên Mặt Trăng, giờ đây, hành tinh này lại sắp đón 2 vị khách mới.

Trước đó, vào tháng 9/2016, ông Elon Musk - vị tỉ phú đầy tài năng và cũng đầy những ý tưởng được coi là "điên rồ", cũng đã công bố kế hoạch rất tham vọng đưa con người lên sao Hỏa vào sau năm 2018, tại Hội nghị quốc tế hàng không vũ trụ lần thứ 67 tại Mexico. Những chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành, nhưng sẽ chỉ đi một chiều lên Sao Hỏa, dự kiến được bắt đầu vào năm 2024.

Sao Hỏa cũng sẽ là điểm đến trong dự án xây dựng một khu định cư cho con người lên sinh sống vào năm 2117. Dự án này vừa được công bố giữa tháng 2 vừa qua.

Dự án mang tên "Sao hỏa 2117", được công bố bên lề "Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Toàn cầu", diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trước mắt, UAE sẽ đưa một tàu thăm dò vũ trụ không người lái đầu tiên lên Sao Hỏa vào năm 2021. Tháng 7/2016, quốc gia giàu có bậc nhất Trung Đông này, đã tuyên bố chi 5,4 tỷ USD cho lĩnh vực nghiên cứu công nghệ vũ trụ. Nếu thành công với dự án này, UAE sẽ trở thành thành viên thứ 9, trong câu lạc bộ những nước có chương trình thám hiểm Sao Hỏa trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước