Phát hiện từ Nam Phi, mở ra cơ hội điều trị HIV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/11/2016 13:27 GMT+7

VTV.vn - Theo phát hiện mới các nhà nghiên cứu được in trong tạp chí Science Translational Medicine, khoảng 170 trẻ em Nam Phi nhiễm HIV sở hữu kháng thể hiếm chống lại AIDS.

Phát hiện của các nhà khoa học cho thấy, những trẻ em trên 5 tuổi này dù bị lây nhiễm HIV từ trong tử cung người mẹ, vẫn sống khỏe mạnh dù không được điều trị chống virus. Nghiên cứu này đã mở ra hy vọng về phát triển những phương pháp điều trị HIV hiệu quả hơn trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước