Philippines phát động chiến dịch bắt giữ người lang thang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/07/2018 16:27 GMT+7

VTV.vn - Sau những đợt bắn hạ người nghiện ma túy, Tổng thống Philippines mới đây phát động thêm chiến dịch gây tranh cãi - bắt giữ người lang thang nhằm mang lại trật tự xã hội.

Kể từ khi bắt đầu từ giữa tháng 6, đã có hơn 11.000 người bị bắt giữ. Theo đó, các đối tượng lọt vào tầm ngắm là những người ở trần, đi tiểu bậy hoặc nhậu nhẹt ngoài đường, đa số người bị bắt là nam giới.

Tuy nhiên, cảnh sát cũng bắt luôn cả một số phụ nữ và trẻ em không ở trong nhà trong giờ giới nghiêm từ 22h - 5h.

Chiến dịch trên đang vấp phải sự phản đối của nhiều tổ chức nhân quyền và người dân vì trên thực tế rất nhiều người nghèo ở Philippines thường ra ngoài vào ban đêm để hóng mát do trong nhà nóng bức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước