Quốc hội Mỹ đạt được thoả thuận giúp chính phủ hoạt động trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/01/2018 12:22 GMT+7

VTV.vn - Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua một gói kinh phí tạm thời để chính phủ liên bang mở cửa trở lại.

Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã đồng ý với một thỏa thuận ngân sách tạm thời, cho phép Chính phủ Mỹ hoạt động tới ngày 8/2 tới. 

Đây chỉ là thỏa thuận tạm thời vì chính giới Mỹ vẫn chưa dàn xếp được bất đồng lớn, liên quan đến Chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp, hay còn gọi là DACA. Phía đảng cộng hòa của Tổng thống Trump muốn cải tổ luật nhập cư và trục xuất nhóm DACA. Trong khi đó, đảng Dân chủ bảo vệ quyền lợi của người nhập cư và kêu gọi tách biệt dự luật chi tiêu khỏi các đàm phán về chính sách khác.

Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa

VTV.vn - Chính phủ liên bang Mỹ đã phải đóng cửa ngày thứ 2 liên tiếp sau khi dự luật ngân sách đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện hồi tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước