Saudi Arabia bị cáo buộc giữ Thủ tướng Lebanon làm con tin

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/11/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Việc ông Hariri chưa quay trở lại Lebanon, đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng, ông bị buộc phải từ chức và đang bị Saudi Arabia giữ làm con tin.

Đầu tháng 11 này, Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri, đã đến Thủ đô Riyadh, Saudi Arabia và đột ngột tuyên bố từ chức qua sóng truyền hình một ngày sau đó.

Và cho đến tận bây giờ, sau gần 2 tuần trôi qua, ông Hariri vẫn chưa quay trở lại Lebanon. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng, ông đã bị buộc phải từ chức và đang bị Saudi Arabia giữ làm con tin.

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Lebanon Michel Aoun, công khai cáo buộc Saudi Arabia tạm giữ Thủ tướng nước mình. Ông Aoun khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ quyết định nào về tuyên bố từ chức mà Thủ tướng đưa ra khi đang ở nước ngoài.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Lebanon khẳng định mình sẽ trở về đất nước trong vòng vài ngày tới. Giới phân tích lo ngại rằng, sự kiện này sẽ châm ngòi cho những căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia khu vực Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước