Saudi Arabia kêu gọi tín đồ Hồi giáo không hành hương

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 01/04/2020 20:03 GMT+7

Lễ hành hương hàng năm là dịp các tín đồ Hồi giáo tập trung rất đông tại thánh địa Mecca. Ảnh: AP.

VTV.vn - Quốc gia này khuyến cáo mọi người nên chờ đến khi có thông tin khả quan hơn về dịch bệnh rồi mới lên kế hoạch hành hương.

Saudi Arabia đang kêu gọi các tín đồ Hồi giáo hoãn lễ hành hương đến các thánh địa Mecca và Medina, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, trước những lo ngại dịch COVID-19 lây lan.

Hàng năm, khoảng 2,5 triệu tín đồ Hồi giáo khắp thế giới thường hành hương về các địa điểm linh thiêng nhất tại hai thành phố Mecca và Medina để tham gia nghi lễ kéo dài 1 tuần.

Ấn Độ nỗ lực chặn dòng người về quê để hạn chế lây lan COVID-19 Ấn Độ nỗ lực chặn dòng người về quê để hạn chế lây lan COVID-19 Trừng phạt vi phạm quy định giới nghiêm tại Ấn Độ Trừng phạt vi phạm quy định giới nghiêm tại Ấn Độ Ấn Độ thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa toàn quốc Ấn Độ thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa toàn quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước