Số người thiệt mạng vì ô nhiễm nhiều hơn chiến tranh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/10/2017 16:03 GMT+7

VTV.vn - Tạp chí y tế The Lancet công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy, ô nhiễm môi trường đang khiến ít nhất 9 triệu người tử vong sớm mỗi năm.

Ô nhiễm môi trường đang khiến ít nhất 9 triệu người tử vong sớm mỗi năm. Con số này đang gấp 15 lần số người thiệt mạng vì chiến tranh hoặc các hình thức bạo lực khác.

Kết quả nghiên cứu trên mới được tạp chí y tế The Lancet công bố, cho thấy vượt qua bạo lực, thiên tai và thuốc lá, việc tiếp xúc với tác nhân độc hại từ môi trường là nguyên nhân gây chết người hàng đầu trên thế giới.

Không chỉ thiệt hại về người, chi phí tài chính cho các vấn đề phúc lợi và xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm cũng rất lớn, vào khoảng 4,6 nghìn tỷ USD mỗi năm, tương đương 6,2% nền kinh tế toàn cầu.

Ô nhiễm môi trường gây ra 1/6 ca tử vong trên thế giới Ô nhiễm môi trường gây ra 1/6 ca tử vong trên thế giới London áp thuế mới nhằm giảm ô nhiễm môi trường London áp thuế mới nhằm giảm ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Hưng Yên Ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Hưng Yên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước