Tại sao nhiều gia đình không muốn sinh con thứ hai?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/01/2017 20:29 GMT+7

VTV.vn - Bài toán chi phí là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các gia đình không muốn sinh con thứ hai.

Trong khoảng 30 - 50 năm tới, hình ảnh ông bà quây quần bên đàn cháu thơ rất có thể chuyển thành viễn cảnh chỉ có những người già sống với nhau. Bởi hiện đang tồn tại một thực tế đáng lo ngại, đó là một số địa phương tại khu vực Nam Bộ như TP.HCM, Bến Tre… mức sinh thấp, chỉ từ 1,5 - 1,6 con/phụ nữ. Điều này đã buộc ngành dân số mạnh dạn đưa ra đề xuất cho phép các cặp vợ chồng được quyền quyết định số con.

Được biết, bài toán chi phí là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các gia đình không muốn sinh con thứ hai. Theo mức tạm tính dựa trên thu nhập bình quân của một gia đình, tổng mức chi phí để nuôi một đứa trẻ từ khi ra đời đến khi trưởng thành là trên 1,2 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước