“Thả muỗi chống sốt xuất huyết ra cộng đồng không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/08/2017 19:22 GMT+7

VTV.vn - Theo GS. TS. Nguyễn Trần Hiển, việc thả muỗi chống sốt xuất huyết ra cộng đồng không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, bởi loại muỗi được thả là loại muỗi an toàn.

Theo thông tin vừa được công bố tại Hội nghị trực tuyến của UBND TP Hà Nội trong chiều nay (24/8), tuần qua, với 3.100 ca mắc và hơn 2.300 bệnh nhân đang điều trị nội trú, diễn biến dịch sốt xuất huyết mới chỉ hạ nhiệt nhẹ.

Dịch sốt xuất huyết chưa hạ nhiệt là do công tác phun hóa chất và diệt bọ gây chưa triệt để. Theo thống kê, 10% nhà dân đóng cửa không tiếp cận được, 35% không chấp nhận phun hóa chất hết các tầng. Vì vậy, công tác chống dịch rất cần sự đồng lòng, quyết tâm của cả hai phía, cơ quan chức năng và nhân dân.

Mới đây, dự án thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia - loại vi khuẩn có khả năng ức chế sự phát triển của virus truyền sốt xuất huyết và Zika trong muỗi vằn tự nhiên, đang được triển khai tại Khánh Hòa.

Về việc thả muỗi chống sốt xuất huyết, GS. TS. Nguyễn Trần Hiển, Phó Giám đốc dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam, cho biết: "Đây là một phương pháp an toàn. Muỗi trước khi thả ra là muỗi sạch, muỗi không nhiễm bệnh. Việc thả muỗi ra cộng đồng không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, bởi rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy loại muỗi được thả là loại muỗi an toàn, không lây bệnh cho người, động vật và môi trường".

Hà Nội ghi nhận gần 20.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận gần 20.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết

VTV.vn - Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 19.962 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và 7 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước