TP. HCM: Hơn 2.200 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 14:44 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, từ đầu năm tới nay, hơn 2.200 người nghiện không nơi cư trú tại địa phương này được đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Con số này tương đương 30% tổng số người không nơi cư trú bị phát hiện dương tính với ma túy trên địa bàn.

Sau khi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, những người nghiện này sẽ được tổ chức cai nghiện, học tập lao động trong thời hạn 24 tháng. Tính đến cuối tháng 5, lượng học viên tại các trường, trung tâm cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố là hơn 7.700 người. Trong đó có hơn 500 người nghiện tuy đã hết thời hạn 24 tháng nhưng vẫn được các cơ sở cai nghiện quản lý.

Ngoài ra, có khoảng 170 người nghiện được địa phương hỗ trợ vốn để tạo việc làm, số tiền gần 2 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước