TP.HCM: Phụ huynh phát hiện cô giáo mầm non bạo hành trẻ qua camera gắn trong lớp học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 19:50 GMT+7

VTV.vn- Một vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ em vừa xảy ra tại TP.HCM. Điều đáng nói là một phụ huynh học sinh phát hiện ra vụ việc thông qua việc theo dõi camera gắn trong lớp học.

Ngay dưới camera ở hành lang, cô giáo này vẫn mạnh tay tát rồi giật tóc liên tục khi cho 2 trẻ ăn. Chị Nguyễn Thị Hồng My (huyện Hóc Môn, TP.HCM), phụ huynh của bé Băng, 1 trong 2 bé bị cô giáo bạo hành vô tình xem camera đúng lúc sự việc xảy ra. Sau khi đưa bé đi khám, chị nhận được kết quả chẩn đoán ban đầu là bé bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý do bị bạo hành.

Tại cơ sở mầm non Ánh Sao, sau khi sự việc xảy ra, trường đã bị đình chỉ hoạt động. Chủ cơ sở này - chị Trương Thị Mỹ Hiền - cho biết trường đã lắp camera 8 năm nay, ngay từ khi mới thành lập; mục tiêu là để giám sát hoạt động của các lớp học. Chính chị cũng bị bất ngờ với vụ việc cô giáo bạo hành trẻ ngay trong trường.

Công an huyện Hóc Môn đã triệu tập cô giáo ở cơ sở mầm non này để phục vụ công tác điều tra. Những hình ảnh ghi lại từ camera cũng là một cơ sở và chứng cứ để làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước