TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn bạo hành trẻ em

Phúc Trưởng, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 13:52 ngày 31/05/2018

VTV.vn - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục các quận, huyện thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non.

Ngay sau khi 2 clip ghi lại cảnh bảo mẫu đánh đập trẻ trong lúc cho ăn được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 21/5 đã tạo nên làn sóng phẫn nộ không chỉ của người dân Đà Nẵng mà còn với dư luận cả nước. Chính quyền địa phương không hề hay biết về vụ việc này, và ngành giáo dục Đà Nẵng thật sự bất ngờ vì nhiều năm qua TP này chưa hề phát giác vụ việc bạo hành nào.

Vụ việc bạo hành cho thấy không ít lỗ hổng trong quản lý, nhất là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh sự việc bạo hành trẻ đối với ngành giáo dục nói riêng và chính quyền thành phố nói chung. Sau khi nhận trách nhiệm vụ việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục các quận, huyện thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non, đồng thời yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục mầm non phải lắp đặt hệ thống camera để cha mẹ và cơ quan chức năng có thể theo dõi trẻ. Tuy còn ý kiến trái chiều, song đây là 1 động thái cho thấy ngành giáo dục Đà Nẵng có trách nhiệm về chủ động tăng cường biện pháp ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra tất cả cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Cơ sở nào không đảm bảo điều kiện sẽ bị xử phạt, đình chỉ, rút giấy phép hoạt động. Các cơ sở đã được cấp phép, chưa được cấp phép, hoặc bị đình chỉ hoạt động sẽ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh biết và lựa chọn trường, lớp gửi trẻ. Đây là động thái tích cực của ngành giáo dục Đà Nẵng nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ có thể xảy ra.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.