TP.HCM thí điểm mô hình tự chủ, xã hội hóa y tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 19:25 GMT+7

VTV.vn - Những khó khăn của các bệnh viện tự chủ tài chính được tìm biện pháp tháo gỡ trong buổi làm việc của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng với Sở Y tế vào chiều 21/2.

Phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, điện nước không được tính vào chi phí bệnh viện đang là một trong những khó khăn của những bệnh viện tự chủ 100% tài chính. Khó khăn này đang được tìm biện pháp tháo gỡ trong buổi làm việc của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng với Sở Y tế trong chiều 21/2.

Ngoài ra, theo quy định, một bác sĩ trong một ngày chỉ khám 45 bệnh nhân, nếu khám nhiều hơn sẽ không được trả thêm lương. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp là chủ trương lớn nhưng trước mắt thành phố chỉ thực hiện thí điểm và sử dụng vốn kích cầu của thành phố, chưa sử nguồn vốn xã hội hóa.

Bởi ngay từ đầu sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, sẽ có rất nhiều lý do bệnh viện phát triển vì lợi nhuận. Đồng thời Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sẽ xem xét lại các cơ chế cho phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước