TP.HCM xem xét cấp phép xây dựng nhà ven kênh rạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/04/2017 13:50 GMT+7

VTV.vn - Đất trong phạm vi hành lang kênh rạch có nguồn gốc trước ngày 24/6/2004 có thể sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và cấp phép xây dựng.

Tại TP.HCM, một trong những nội dung của Dự thảo về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ kênh, rạch và hồ công cộng do Sở Giao thông Vận tải TP.HCM xây dựng đã và đang rất được quan tâm. Theo đó, đất trong phạm vi hành lang kênh rạch có nguồn gốc trước ngày 24/6/2004 có thể sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và cấp phép xây dựng.

Theo Dự thảo, đất đã được tạo lập trước thời điểm 24/6/2004 nhưng chưa có nhà, nếu không thuộc các dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư cũng được cấp phép xây dựng. Nhà hiện hữu trên sông, kênh rạch, mương và hồ công cộng (nhà sàn) sẽ được tồn tại, sửa chữa nhưng không được thay đổi quy mô, kết cấu.

Dự thảo thay thế Quyết định 150/2004 nhằm tháo gỡ những khó khăn về nhà, đất, trả lại quyền lợi cho hàng chục ngàn người dân sống trong hành lang bảo vệ sông, kênh rạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước