Tràn lan quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/12/2019 19:02 GMT+7

VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm cho biết, tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật hiện nay đang diễn ra tràn lan.

Ngày 23/12, Văn phòng Chính phủ đã công bố thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, trong đó đề cập đến lĩnh vực quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát, lập danh mục các quảng cáo sai sự thật để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngay trong sáng nay (24/12), thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành liên quan, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chủ trì tổ chức hội nghị để tìm ra giải pháp xử lý tận gốc tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật đang diễn ra hiện nay.

Tùy tiện cắt ghép logo VTV, thậm chí mạo danh MC của các chương trình thời sự - đây chỉ là một trong các thủ đoạn các đối tượng dùng để quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng trên mạng Internet hiện nay.

Hiện chưa có con số thống kê cụ thể có bao nhiêu trường hợp vi phạm nhưng theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật hiện nay đang diễn ra tràn lan, với một số thủ đoạn phổ biến như: quảng cáo khi chưa có sự thẩm định nội dung quảng cáo của cơ quan y tế; quảng cáo không đúng với nội dung đã được thẩm định; dùng các giáo sư, bác sĩ thầy thuốc đã nghỉ hưu và các nghệ sĩ, diễn viên để quảng cáo quá công dụng.

Theo quy định hiện nay, các lực lượng chịu trách nhiệm xử lý vi phạm về quảng cáo gồm: Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vì vậy, theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, nếu chỉ có cơ quan y tế vào cuộc xử lý sẽ không đủ.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, dù phía Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này với số tiền lên đến 3 tỷ một năm, nhưng đây chỉ xử lý được phần ngọn, nghĩa là chỉ xử lý được doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo, còn cơ quan phát hành quảng cáo không thể xử lý được. Vậy nên, đề xuất thành lập tổ công tác phối hợp phản ứng nhanh giữa các cơ quan bộ ngành được đưa ra trong cuộc họp sáng nay được kỳ vọng sẽ siết chặt và ngăn chặn tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng đang diễn ra bát nháo như hiện nay.

Hiện nay, thủ tục lập ra các fanpage bán hàng trên mạng xã hội hay các trang web, sàn thương mại điện tử để quảng cáo rất dễ dàng. Vì vậy, nếu không kiểm soát được thì những sản phẩm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật vẫn còn đất sống. Những thông tin quảng cáo sai lệch đó đã khiến không ít người dùng bị lừa đảo khi chọn mua sản phẩm. Nguy hiểm hơn, việc thổi phồng tác dụng khi quảng cáo sai sự thật đã lấy đi cơ hội điều trị của nhiều bệnh nhân.

Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng

VTV.vn - Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm về kinh doanh thực phẩm chức năng và thuốc theo phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, quảng cáo sai sự thật về thực phẩm chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước