Trung bình 5 ngày có một nhà báo bị sát hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/11/2016 20:12 GMT+7

VTV.vn - UNESCO vừa công bố một thống kê hết sức đáng báo động cho ngành báo chí thế giới khi trung bình 5 ngày lại có một nhà báo bị sát hại.

Theo UNESCO, các khu vực nguy hiểm đối với các nhà báo là các nước Arab, những nơi có xung đột như Syria, Iraq, Yemen và Libya. 

Ngoài ra, các nhà báo còn phải đối mặt với những nguy cơ bạo lực khác như bị bắt cóc, giam giữ, tra tấn, hăm dọa, quấy rối, cướp phá phương tiện làm việc... trong khi đưa thông tin từ những điểm nóng trên thế giới. 

Cũng theo báo cáo của UNESCO, các nhà báo làm việc trong lĩnh vực truyền hình gặp nguy hiểm nhiều hơn các nhà báo làm trong lĩnh vực khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước