Trường đại học "sàng lọc" sinh viên để đảm bảo chất lượng đầu ra

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 14:41 GMT+7

VTV.vn - Việc các trường đại học "sàng lọc" sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo cần được làm mạnh tay ngay từ khâu đầu vào cho đến quá trình đào tạo.

Theo số liệu thống kê từ các trường đại học, đã có nhiều trường tiến hành cảnh báo học vụ với các sinh viên. Năm 2017, Trường Đại học Luật TP.HCM từng cảnh báo học vụ đối với hàng trăm sinh viên, trong đó trường đã buộc thôi học đối với hơn 100 sinh viên. Việc siết chất lượng đào tạo đã được trường thông báo ngay từ khâu đầu vào vì vậy, sinh viên cũng không quá bất ngờ.

Trước đó, vào năm 2016, trường Đại học Nông lâm TP.HCM cũng đã công bố cho thôi học gần 1.000 sinh viên do không đảm bảo điểm số theo quy chế học vụ. Theo trường này, việc siết lại chất lượng đào tạo phải thực hiện nghiêm túc để đảm bảo chuẩn đầu ra..

Đối với trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, việc công bố danh sách gần 2.000 sinh viên bị cảnh báo học ngay trước mùa tuyển sinh năm học mới có vẻ bất lợi cho trường, tuy nhiên lại là cách "gạn đục khơi trong", mạnh tay để siết chất lượng đào tạo.

Theo chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung, việc siết lại chất lượng phải bắt đầu từ việc cả nhà trường và sinh viên phải thống nhất với nhau cách phân biệt ngành và nghề đào tạo. Sinh viên sẽ chọn nghề để theo đuổi, nhà trường sẽ đào tạo ngành gì để đáp ứng được đòi hỏi của nghề này.

Như vậy, giải pháp là xem lại cách chọn ngành, chọn nghề của các em học sinh. Hiện nay, vấn đề chọn ngành, chọn nghề của các em đang có những vấn đề gì?

PV học sinh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước