Từ vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Lỗ hổng trong quản lý điểm thu mua phế liệu gần khu dân cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 19:19 GMT+7

VTV.vn - Việc quản lý các cơ sở thu mua phá dỡ phế liệu gây nổ không chỉ là vấn đề của riêng Bắc Ninh mà của nhiều địa phương khác trên khắp cả nước.

Tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là những địa phương có diện tích bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ và vũ khí quân dụng sót lại sau chiến tranh nhiều nhất cả nước. Các điểm thu mua vật liệu nổ tại đây vẫn chưa được xây dựng tập trung mà chủ yếu vẫn nằm sát khu dân cư. Điều này đã khiến cho việc quản lý các cơ sở này gặp không ít khó khăn. 

Từ vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Lỗ hổng trong quản lý điểm thu mua phế liệu gần khu dân cư - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến 2 cháu bé tử vong

Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn. Theo Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn, với năng lực hiện tại thì Việt Nam phải mất hơn 300 năm mới có thể rà phá hết diện tích bị ô nhiễm bom mìn. 

Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động tìm kiếm, mua bán vật liệu nổ trái phép sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, đặc biệt là tại các điểm kinh doanh ở trong khu dân cư gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Các hộ dân ký cam kết không thu mua, tàng trữ các phế liệu quốc phòng Vụ nổ ở Bắc Ninh: Các hộ dân ký cam kết không thu mua, tàng trữ các phế liệu quốc phòng

VTV.vn - Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng tổ chức ký cam kết với 157 hộ dân trong xã Văn Môn không thu mua, tàng trữ các phế liệu quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước