Vì sao học sinh không còn mặn mà với lễ khai giảng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 20:46 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, lễ khai giảng dường như đã mất đi ít nhiều ý nghĩa. Sự hào hứng của học sinh với lễ khai giảng cũng đã giảm đi với bởi nhiều lý do.

Lễ khai giảng là một trong các hoạt động không thể thiếu nhằm đánh dấu việc một năm học mới đang đến. Tuy nhiên năm nay, lễ khai giảng có thể sẽ khác so với các năm trước bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quy định, các trường không được tổ chức ngày này một cách máy móc, hời hợt, qua loa hoặc nặng nề, hình thức, gây quá tải cho học sinh.

Thông thường, học sinh rất hào hứng chờ đợi ngày khai giảng bởi với các em, đây là sự khởi đầu cho một năm học nên ngày này luôn có ý nghĩa và sự thiêng liêng nhất định. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm trước.

Nhiều người đã đặt câu hỏi: Vì sao học sinh ít hào hứng với lễ khai giảng? Liệu có cần thiết phải tổ chức những buổi khai trường rườm rà, hình thức trong khi chính các học sinh lại không hề thích thú? Trên thực tế, học sinh chỉ cần một ngày tựu trường vui, đơn giản, đánh dấu ngày khởi đầu một năm đèn sách với các nỗ lực phấn đấu học tập của các em.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng trên toàn quốc Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng trên toàn quốc Lễ khai giảng ở miền Trung trang trọng và gọn nhẹ Lễ khai giảng ở miền Trung trang trọng và gọn nhẹ TP.HCM: Lễ khai giảng gọn nhẹ, ý nghĩa TP.HCM: Lễ khai giảng gọn nhẹ, ý nghĩa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước