Vụ buôn lậu gỗ quy mô lớn ở Đăk Nông: Ai chịu trách nhiệm?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 15:18 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Đăk Nông đã khởi tố, tạm giam 5 bị can trong vụ vận chuyển gỗ trái phép tại huyện Cư Jút. Vậy trách nhiệm của cơ quan chức năng trong vụ việc này như thế nào?

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đăk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can về hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ xảy ra tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, gồm:

1.Phan Hữu Phượng, sinh năm 1968, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông;

2. Nguyễn Hoàng Trang, sinh năm 1982, tại tỉnh Sóc Trăng;

3. Hồ Trọng Dũng, sinh năm 1965;

4. Trần Lưu Lân, sinh năm 1970, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk và Dương Quốc Bảo, sinh năm 1990, trú tại Cư Jut tỉnh Đăk Nông.

Qua thực tế khám xét 5 địa diểm tại thị trấn Ea T'linh và xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút; cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 210m3 gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp, 2 xe ô tô tải, 2 xe ô tô du lịch, 6 xe độ chế, 5 xe máy cày, 3 cưa xăng cùng một số dụng để khai thác, vận chuyển gỗ và tài liệu liên quan khác.

Được biết, 40 m3 gỗ nhóm 2 được vận chuyển trên 2 xe đầu kéo không có chứng từ hợp lệ. Số gỗ này là của Phan Hữu Phượng (Phượng râu), là người có máu mặt trong giới buôn bán, kinh doanh gỗ nổi tiếng tại địa phương, dù không có công ty chế biến hay kinh doanh gỗ. Theo lực lượng kiểm lâm, cho tới thời điểm hiện tại, không phát hiện có dấu hiệu chặt phá trong rừng quốc gia Yok Đôn.

Vụ buôn lậu gỗ quy mô lớn ở Đăk Nông: Ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1.

Ông trùm Phan Hữu Phượng (Phượng râu).

Theo xác minh của cơ quan chức năng, số gỗ trên không có chứng từ hợp lệ, nhưng lại được tập kết trên đất của Vườn quốc gia Yok Đôn và là khu vực biên giới thuộc Đồn Biên phòng 747 quản lý. Bãi tập kết này có nhiều gỗ trôi nổi được UBND tỉnh Đăk Lăk bán đấu giá thanh lý cho Công ty Phượng râu. Để vận chuyển số gỗ này, các phương tiện chở gỗ phải đi qua 2 đồn biên phòng trên địa tỉnh Đăk Lăk rồi mới sang được địa phận tỉnh Đăk Nông.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ việc có hay không sự trà trộn giữa gỗ lậu và gỗ bán thanh lý có dấu búa của cơ quan kiểm lâm.

Vụ việc trên được nhiều phóng viên báo chí đặt ra tại họp báo định kỳ tháng 4 của UBND tỉnh Đăk Lăk, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Vụ buôn lậu gỗ quy mô lớn ở Đăk Nông: Ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ thu giữ được.

Nhiều câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng 747 (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đăk Lăk) khi để Phượng râu chở gỗ lậu. Ông Hà cho biết vụ việc này không phải do tỉnh Đăk Lăk làm mà thuộc thẩm quyền của C49 (Bộ Công an) và Công an tỉnh Đăk Nông điều tra.

Theo ông Hà, Vườn quốc gia Yok Đôn nằm trên địa bản Đăk Lăk là của Bộ NN&PTNT quản lý, chưa bàn giao cho địa phương. Ông Hà trao đổi với phóng viên: "Tại cuộc họp báo này chúng ta không bình luận hoặc thảo luận gì xoay quanh câu chuyện này. Nói câu chuyện này là không ổn lắm, vượt tầm của chúng ta. Xin phép nhà báo không trao đổi vấn đề này".

Phượng “râu” mua gỗ trục vớt để làm bình phong buôn gỗ lậu? Phượng “râu” mua gỗ trục vớt để làm bình phong buôn gỗ lậu?

VTV.vn - Có rất nhiều vấn đề được vén màn bí mật liên quan đến chuyên án về ông trùm gỗ lậu Phượng “râu", trong đó có việc mua gỗ trục vớt để làm bình phong buôn gỗ lậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước