Xác định danh tính kẻ điều phối các vụ khủng bố tại Pháp và Bỉ

Trung tâm Tin tức VTV24/TTXVN-Thứ tư, ngày 09/11/2016 16:13 GMT+7

VTV.vn - Theo AFP, các nhà điều tra Pháp đã xác định phần tử cực đoan Oussama Atar mang hai quốc tịch Bỉ và Maroc, là kẻ điều phối loạt vụ khủng bố ở Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ).

Hãng AFP dẫn các nguồn thạo tin điều tra, cho biết đối tượng Oussama Atar (32 tuổi), là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, từng là nghi can thực hiện vụ đánh bom tại sân bay Zaventam ở Brussels, làm ít nhất 14 người thiệt mạng hồi tháng 3 vừa qua, đồng thời có liên quan tới các cuộc tấn công đẫm máu đêm 13/11/2015 ở Paris, cướp đi mạng sống của 130 người.

Theo nguồn tin này, tên Atar là kẻ điều phối duy nhất từ Syria được xác định danh tính trong các cuộc điều tra của nhà chức trách Pháp. Tên này thường lấy biệt danh là Abou Ahmad, có quan hệ anh em họ với anh em nhà El Bakraoui, các thủ phạm tiến hành loạt vụ đánh bom liều chết tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels.

Kết quả điều tra nói trên của các nhân viên an ninh Pháp được cho là trùng khớp với những nghi ngờ trước đó cho rằng vụ tấn công tại Paris hồi tháng 11/2015 do một hoặc một số đối tượng cực đoan ở Syria điều khiển.

Nước Pháp đang chuẩn bị cho các hoạt động tưởng niệm tròn một năm xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu tại Paris. Trong khi đó, nhà hát Bataclan, địa điểm từng xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng khiến 90 người thiệt mạng, sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 12/11 tới với màn trình diễn âm nhạc của ca sĩ Sting.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước