Xe cứu hỏa mắc “mạng nhện” dây điện khi chữa cháy xưởng đá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 15:50 GMT+7

VTV.vn - Mắc phải lưới điện chằng chịt bắc ngang con phố, các chiến sĩ lực lượng cứu hỏa phải dòng ống cách xa cả trăm mét để dập lửa một đám cháy trong ngõ Nguyễn Chính, Hà Nội.

Sự xuất hiện dày đặc hệ thống dây điện, dây điện thoại và Internet trên các con phố tại Hà Nội đã khiến một chuyên trang kỹ thuật và công nghệ bình chọn hình ảnh Hà Nội ở vị trí thứ 3 trong danh sách những nơi có hệ thống lưới điện nguy hiểm nhất trên thế giới.

Như một lời tuyên chiến với tình trạng này, năm 2016 UBND TP Hà Nội cũng đã thành lập ban chỉ đạo triển khai công tác ngầm hóa hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn trong thời gian từ 2016 - 2020.

Nhưng trước khi hệ thống lưới điện mà người dân vẫn quen gọi là hệ thống lưới trời được hạ ngầm kịp thời, những rủi ro về an toàn hành lang lưới điện cùng các nguy cơ cháy nổ khác vẫn đang là mối lo mà người dân Thủ đô phải sống chung.

Mới đây, một đám cháy xảy ra trong chiều ngày 2/3 tại xưởng sản xuất đá trong ngõ phố Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội, một xe cứu hỏa trong lúc cố len lỏi qua con phố để vào chữa cháy đã mắc phải lưới dây điện, dây cáp chằng chịt bắc ngang con phố. Các chiến sĩ lực lượng cứu hỏa phải ngồi trên nóc xe để đỡ dây điện, đồng thời việc cứu hỏa phải thực hiện bằng cách dòng ống cách xa cả trăm mét để có thể dập lửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước